Đường dẫn truy cập

Ông Raul Castro tuyên bố sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ


Ông Raul Castro cho biết đã huy động các lực lượng quân sự Cuba vài giờ đồng hồ sau khi ông lên nắm quyền hành từ tay anh ông, Chủ Tịch Fidel Castro, bởi vì Cuba không thể, theo lời ông Raoul, gạt hẳn sang một bên “nguy cơ một kẻ nào đó trong chính quyền Tổng Thống Bush sẽ làm một hành động điên khùng”.

Nhưng ông Raul Castro cũng nói Cuba sẵn sàng dấn thân để tìm hòa bình.

Hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ tuyên bố Washington không có kế hoạch xâm lăng đảo quốc Cuba đang nằm dưới quyền cai trị của Cộng Sản. Một Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Tom Casey, nói Hoa Kỳ muốn chứng kiến một sự chuyển biến tại Cuba, từ chế độ cai trị độc tài hiện nay, thành một chế độ dân chủ.

Những lời phát biểu công khai đầu tiên của ông Raoul Castro trong vai trò quyền Chủ Tịch nước Cuba, được loan tải trên ấn bản thứ Sáu của Granma, nhật báo chính thức của nhà nước Cuba.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG