Đường dẫn truy cập

Binh sĩ Mỹ và Iraq bố ráp Bộ Y Tế Iraq, bắt giữ 5 nhân viên an ninh


Quân đội Hoa Kỳ và Iraq bắt giữ 5 nhân viên an ninh trong một cuộc bố ráp tại Bộ Y tế của Iraq.

Các giới chức quân đội Hoa Kỳ chỉ cho biết rất ít chi tiết về cuộc hành quân.

Các giới chức bộ Y tế Iraq đã đòi xin lỗi. Bộ Y tế nằm dưới quyền của một người hồi giáo Shia, ông Ali al-Shemari, một đồng minh của giáo sĩ hồi giáo chống Mỹ quá khích Moqtada al Sadr.

Trong một vụ bố ráp khác, lực lượng an ninh Iraq đã câu lưu 16 người mà họ cho là đã hoạch định giết thân nhân của thủ tướng Iraq, ông Nouri al-Maliki.

Và quân đội Hoa Kỳ cũng cho biết đã bắt một thủ lãnh quân nổi dậy mà các giới chức cho là chủ mưu vụ tấn công hôm 17 tháng 7 vào một ngôi chợ ở Mahmoudiya đã làm ít nhất 50 người thiệt mạng.

Trong các diễn biến khác, các phần tử nổi dậy đã giết chết một viên chỉ huy một lực lượng an ninh canh gác cơ sở hạ tầng dầu khí của Iraq ở gần Tikrit. Và một viên tỉnh trưởng của Mosul đã thoát chết trong một vụ mưu sát.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG