Đường dẫn truy cập

Giá dầu thô giảm sau khi chính phủ trích dầu dự trữ cho vay tạm


Giá dầu thô hôm nay giảm chút đỉnh sau khi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết họ sẵn sàng trích dầu thô từ kho dự trữ quốc gia để cho các nhà máy lọc dầu vay tạm.

Giá dầu tăng mạnh trong ngày hôm qua vì công ty BP cho biết họ đóng cửa các nhà máy trong vùng Vịnh Prudhoe ở Alaska để tiến hành công tác bảo trì. Các chuyên gia cho rằng việc đóng cửa này khiến sản lượng dầu của Mỹ giảm gần 8%.

Hôm qua giá dầu đã tăng hơn 2 đôla lên tới mức gần 77 đô la một thùng trong những vụ mua bán ở thị trường New York. Sáng nay tin của hãng Bloomberg cho biết giá dầu giảm 41 cents xuống còn 76 đô la 57 cents một thùng.

Các giới chức của công ty BP, có bản doanh ở London, nói rằng việc đóng cửa nhà máy trong khu vực khai thác dầu lớn nhất nước Mỹ này sẽ kéo dài từ 3 đến 5 ngày và họ chưa biết là đến khi nào mới bắt đầu sản xuất lại.

Trong thời gian ngưng hoạt động này, BP sẽ thay đường ống dẫn dầu dài 25 km đang bị rỉ sét.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG