Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Bush đến Đức


Tổng Thống Bush hiện đang có mặt tại Đức để mở những cuộc thảo luận trong 2 ngày với Thủ Tướng Đức, bà Angela Merkel, một nhân vật mà Tòa Bạch Ốc gọi là một người bạn thân.

Hai nhà lãnh đạo sẽ họp tại Bang Mecklenburg, phía Tây Pomerania, quê nhà của Thủ Tướng Merkel ở Đông Đức trước đây.

Cố Vấn An Ninh Quốc Gia tại Tòa Bạch Ốc, ông Stephen Hadley nói rằng bà Merkel đã cung cấp một thành phần lãnh đạo vững chắc và có nguyên tắc.

Cũng theo lời ông Hadley thì Tổng Thống Bush tin rằng bà Merkel là người cương quyết làm cho thế giới an toàn hơn, dân chủ hơn và thịnh vượng hơn.

Đây là cuộc viếng thăm lần đầu tiên của Tổng Thống Bush tại Đức kể từ khi bà Merkel nhậm chức vào tháng 11 năm ngoái.

An ninh đã được tăng cường chặt chẽ tại thành phố cảng Stralsund trong vùng Baltic. Theo dự đoán của cảnh sát thì sẽ có hàng ngàn người biểu tình phản đối.

Tổng Thống Bush sẽ rời nước Đức vào ngày thứ Sáu để đi St. Petersburg ở Nga, nơi mà ông sẽ gặp riêng Tổng Thống Nga Vladimir Putin trước khi khai diễn cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G-8, khai mạc vào ngày thứ Bảy.

Theo lời ông Hadley thì Tổng Thống Bush sẽ nêu những quan ngại của Hoa Kỳ về vấn đề dân chủ tại Nga khi ông gặp gỡ Tổng Thống Putin.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG