Đường dẫn truy cập

UNESCO ghi thêm 8 địa điểm vào danh sách Di Sản Thế Giới


Tổ chức văn hóa, khoa học, và giáo dục Liên hiệp quốc, Unesco, đã ghi thêm vào danh sách Di sản Thế giới 8 địa điểm, phân nửa là ở Phi Châu và phần còn lại ở Á Châu và Châu Mỹ La Tinh.

Các địa điểm mới bao gồm khu bảo tồn gấu trúc trong tỉnh Tứ Xuyên ở vùng tây nam Trung Quốc. Unesco nói rằng khu vực này là nơi sinh cư của hơn 30% số gấu trúc gặp nguy cơ bị diệt chủng. Các địa điểm ở Mỹ châu La tinh bao gồm khu trồng cây Agave ở tiểu bang Jalisco của Mexico, nơi loại cây này được dùng để làm rượu tequila.

Một địa điểm khác là đảo Malpelo của Columbia, nơi có một công viên sinh vật biển qui mô lớn.

Tại Phi Châu, những địa điểm mới gồm có cổ thành Harar Jugol ở Ethiopia, những nhóm tác phẩm nghệ thuật cổ bằng đá ở Malawi và Tanzania, và những tượng đài Vòng Đá ở Gambia và Senegal.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG