Đường dẫn truy cập

Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm lên tới 2,7 tỉ đôla


Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam trong nửa đầu năm nay đã lên tới mức 2,7 tỉ đô la, với tỉ lệ gia tăng 32,6% tính theo năm.

Bản tin hôm thứ hai của Tân hoa xã trích lời các giới chức thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất hàng dệt may Việt Nam cho biết từ tháng giêng đến tháng 6, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của hàng dệt may Việt Nam, với lượng nhập khẩu gần 1,4 tỉ đô la, bao gồm 350 triệu đô la các mặt hàng không chịu hạn ngạch.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Việt Nam, ông Bùi Xuân Khu cho biết sau khi Việt Nam trở thành hội viên WTO, một sự kiện mà nhiều người tin là sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay, công nghiệp dệt may Việt Nam sẽ thu hút thêm đầu tư nước ngoài và lượng xuất khẩu sẽ gia tăng, đặc biệt là sang thị trường Hoa Kỳ.

Theo dự báo, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam trong năm 2006 sẽ lên tới 5,5 tỉ đô la, tăng 14,6% so với năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG