Đường dẫn truy cập

Hai chiếc tàu hải quân Hoa Kỳ cập cảng TPHCM


Hai chiếc tàu của hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện chuyến viếng thăm dài 5 ngày.

Đây là chuyến viếng thăm thứ tư của tàu hải quân Mỹ tới Việt Nam kể từ năm 2003 và cũng là lần đầu tiên trong vòng hơn 30 năm hải quân Hoa Kỳ có hai chiến hạm cập bến Việt Nam cùng một lúc.

Bản tin hôm thứ bảy của hãng thông tấn Pháp trích lời Hạm trưởng của chiến hạm USS Patriot, có bản doanh ở Nhật Bản, Phó Đề đốc Richard Brawley, nói rằng mọi người trên tàu háo hức chờ giờ lên bờ để gặp gỡ dân chúng và thể nghiệm nền văn hóa phong phú của Việt Nam.

Cùng cập bến Sài gòn với tàu USS Patriot là chiến hạm USS Salvor, có bản doanh ở Hawaii. Khoảng 180 sĩ quan và thủy thủ sẽ mừng ngày Lễ Độc lập 4 tháng 7 của Mỹ tại Việt Nam.

Từ khi quan hệ ngoại giao được chính thức tái lập vào năm 1995, các mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được siết chặt trong nhiều lãnh vực, với kim ngạch mậu dịch song phương lên tới mức gần 8 tỉ đô la hồi năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG