Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Iraq tiết lộ kế hoạch hòa giải


Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã trình bầy một kế hoạch hòa giải ra trước quốc hội nhằm mục đích giảm nhẹ tình hình bạo động ở khắp nước.

Ông Maliki hôm nay nói với các nhà lập pháp rằng kế hoạch sẽ bao gồm lệnh ân xá cho những người không tham gia vào các hoạt động khủng bố và tội phạm.

Không thấy đề cập đến thời biểu cho việc triệt thoái lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Iraq.

Báo New York Times hôm nay trích thuật lời các giới chức Hoa Kỳ nói rằng chỉ huy trưởng quân đội Hoa Kỳ tại Iraq tiên liệu sẽ có sự hạ giảm lớn quân số Hoa Kỳ tại Iraq vào cuối năm 2007.

Cũng trong ngày hôm nay, một nhóm nổi dậy có liên hệ với al-Qaida cho biết đã giết chết 4 nhân viên sứ quán Nga bị bắt cóc tại Baghdad hồi đầu tháng này. Nhóm này đăng một thông cáo trên mạng Internet cho thấy cảnh ít nhất 2 con tin bị giết chết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG