Đường dẫn truy cập

Ðại hội điện ảnh Cannes lần thứ 59 tại Pháp


Cuốn phim tựa đề “The Wind that Shakes the Barley”, của đạo diễn người Anh Ken Loach, nói về cuộc tranh đấu giành độc lập của người Ái Nhĩ Lan trong thập niên 1920, đoạt giải Cành Cọ Vàng tại đại hội điện ảnh Cannes.

Cuốn phim "Flanders" đoạt giải nhì là một phim của Pháp.

Giải đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho ông Alejandro Gonzales Inarritu của Mexico.

Các nữ diễn viên trong phim của Tây Ban Nha tựa đề “Volver” đã được trao giải chung về nữ diễn viên xuất sắc nhất và giải nam diễn viên xuất sắc nhất cũng được trao tập thể cho cuốn phim “Days of Glory”, nói về những binh sỹ Bắc Phi đã bảo vệ cho nước Pháp trong thế chiến thứ hai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG