Đường dẫn truy cập

Ông Dương Thiên Thủy bị án tù 12 năm vì tội âm mưu lật đổ chính phủ


Một nhân vật bất đồng chính kiến kỳ cựu của Trung Quốc bị kêu án tù 12 năm về tội âm mưu lật đổ chính phủ, rõ ràng là vì ông này đã phổ biến trên internet những bài viết chỉ trích chính phủ.

Luật sư của ông Dương Thiên Thủy cho hay bản án của ông đã được một tòa án ở tỉnh Giang Tô đưa ra sau phiên xử nửa ngày. Luật sư này nói thêm rằng ông Dương bị buộc tội âm mưu lật đổ chính phủ vì phổ biến trên internet những bài viết chỉ trích chính phủ và vì nhận tiền từ nước ngoài.

Ông Dương phủ nhận các cáo giác vừa kể. Trước đây, ông Dương từng ngồi tù 10 năm từ năm 1990 đến năm 2000 vì can tội mà chính quyền Cộng sản Trung quốc gọi là “phản cách mạng.”

Các tổ chức nhân quyền và các nhóm tranh đấu cho quyền lợi của giới truyền thông nhiều lần yêu cầu Trung quốc trả tự do cho những nhân vật bất đồng chính kiến mà họ nói là bị cầm tù chỉ vì hành xử quyền diễn đạt ý kiến một cách ôn hòa.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG