Đường dẫn truy cập

Viện lập pháp Bắc Ireland nhóm họp sau 3 năm rưỡi ngưng hoạt động


Viện lập pháp Bắc Ireland được triệu tập lại ngày hôm nay sau 3 năm rưỡi ngưng hoạt động cho các phe Tin Lành và Thiên Chúa Giáo có cơ hội mới để tìm cách thành lập một chính phủ chia quyền.

Hơn 100 nhà lập pháp nhóm họp ngày hôm nay tại trụ sở viện lập pháp, lần đầu tiên kể từ khi họ được bầu năm 2003. Viện lập pháp Bắc Ireland bị ngưng hoạt động hồi tháng 10 năm 2002 sau khi có những tố cáo cho rằng tổ chức tranh đấu Đạo Quân Cộng Hòa Ireland can dự vào việc làm gián điệp.

Kể từ đó tỉnh này được cai trị trực tiếp bởi chính phủ London, nhưng các chính phủ Anh và Ireland đã thoả thuận phục hồi viện lập pháp này hồi tháng trước.

Các nhà lập pháp Bắc Ireland có kỳ hạn chót là ngày 24 tháng 11 này để quyết định thành lập một chính phủ liên hiệp giữa các phe Tin Lành và Thiên Chúa Giáo.

Các chính phủ London và Dublin đã dọa là sẽ bãi bỏ vĩnh viễn viện lập pháp này nếu từ nay tới kỳ hạn chót mà không đạt được một thoả thuận.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG