Đường dẫn truy cập

Giao tranh lớn tại Mogadishu


Giao tranh lớn lại xảy ra tại thủ đô Mogadishu của Somalia, khi các tổ chức dân quân Hồi Giáo và các phần tử võ trang đụng độ với nhau trong 7 ngày liên tiếp.

Những người được mục kích nói rằng có ít nhất 2 người thiệt mạng trong các vụ bạo động đêm hôm qua tại quận Sii-sii ở phía Bắc Mogadishu.

Các dân quân Hồi Giáo và một liên minh các sứ quân đã tranh đấu giành quyền kiểm soát khu vực này trong tuần qua.

Hằng ngàn cư dân phải chạy khỏi thủ đô để tránh cuộc giao tranh khiến hơn 130 người thiệt mạng.

Từ 15 năm nay, Somalia không có một chính phủ trung ương hoạt động hữu hiệu và từ lâu Hoa Kỳ vẫn coi Somalia có thể là nơi nương náu an toàn cho bọn khủng bố.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG