Đường dẫn truy cập

200 người biểu tình tại Ai Cập bị cảnh sát bắt giam


Thành viên của phe đối lập tại Ai Cập và nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo bị cấm hoạt động cho biết hơn 200 người đang bị bắt giữ sau vụ biểu tình ủng hộ dân chủ hôm thứ năm vừa qua. Cuộc biểu tình đã bị cảnh sát chống bạo động đàn áp dã man.

Hôm thứ sáu Bộ Trưởng Nội Vụ Ai Cập xác nhận có những vụ bắt giam này nhưng ông không cho biết con số cụ thể. Ông nói rằng những người biểu tình đã tụ tập bất hợp pháp và đã gây mất trật tự, chống lại một phiên điều trần hai thẩm phán đã lên tiếng cáo buộc có nhiều sai phạm trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái.

Tuyên bố này nói rằng một công tố viên đang thẩm vấn những phần tử theo các nhóm hoạt động bất hợp pháp.

Nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo bị chính thức cấm hoạt động tại Ai Cập. Ứng cử viên của nhóm này ra tranh cử quốc hội trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái với tư cách độc lập và giành được 88 ghế.

Hàng ngàn cảnh sát chống bạo động đã dùng gậy đánh đập những người biểu tình và các phóng viên, và đã lôi những người này ra khỏi địa điểm tụ tập hôm thứ năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG