Đường dẫn truy cập

Hoãn phiên xử 5 y tá, 1 bác sĩ bị tố cáo làm 426 trẻ em Libya nhiễm HIV


Một tòa án Libya hoãn tới ngày 13 tháng 6 phiên tòa xét xử 5 y tá người Bulgarie và một bác sĩ người Palestine bị tố cáo là làm các trẻ em Libya bị nhiễm virut HIV.

Trong một phiên xử ngắn ngủi tại Tripoli ngày hôm nay, vị chánh thẩm phiên tòa này đã ra lệnh cho các bị cáo phải tiếp tục bị giam giữ ít nhất là tới phiên xử tới.

Nhiều nhà ngoại giao nước ngoài đã đóng vai trò quan sát viên tại tòa án này.Các y tá vừa kể bị bắt năm 1999 và đã bị kết án tử hình hồi năm 2004. Tuy nhiên Tòa án Tối cao Libya đã bãi bỏ án tử hình và ra lệnh tái thẩm sau khi các y tá này nói rằng họ phải nhận tội vì bị tra tấn.

Các y tá này bị tố cáo là cố ý làm 426 trẻ em Libya bị nhiễm virut HIV. Ít nhất đã có 50 em thiệt mạng.

Các chuyên viên y tế nói rằng các vụ lây nhiễm virut này đã xảy ra trước khi những y tá nước ngoài này tới Libya và có lẽ là do điều kiện vệ sinh kém cỏi tại bệnh viện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG