Đường dẫn truy cập

Phi thuyền không người lái của Ấn Độ phóng lên mặt trăng sẽ mang theo hai dụng cụ khoa học do NASA thiết kế


Một phi thuyền không người lái của Ấn Độ phóng lên mặt trăng sẽ mang theo hai dụng cụ khoa học do Cơ quan Không Gian Hoa Kỳ, NASA, thiết kế. Mục tiêu của sứ mạng này là để tìm các chất khoáng và tảng băng trên bề mặt của mặt trăng.

Thỏa thuận này đã được ký kết trong ngày thứ Ba giữa Giám Đốc cơ quan NASA Michael Griffin và Chủ Tịch Cơ Quan Không Gian Ấn Độ, ông Madhavan Nair, tại thành phố Bangalore ở miền Nam Ấn Độ.

Phi thuyền của Ấn Độ được đặt tên là Chandrayaan-1, theo dự kiến sẽ được phóng lên không gian trong năm 2007 hoặc năm 2008.

Thỏa thuận này được coi là thêm một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn giữa New Dehli và Washington, sau nhiều thập niên lạnh nhạt giữa 2 nước trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.

Cùng lúc, Phi thuyền Chandrayaan-1 cũng sẽ mang theo các thiết bị khoa học đến từ các trung tâm nghiên cứu của Châu Âu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG