Đường dẫn truy cập

Ấn Ðộ điều động binh sĩ đến Kashmir để săn lùng các phần tử tranh đấu


Quân đội Ấn Độ cho biết, các binh sĩ đã được điều động tới vùng núi ở Kashmir để săn lùng các phần tử tranh đấu mà chính phủ đã quy trách về cái chết của ít nhất 34 tín đồ Ấn Độ Giáo.

Vụ triển khai quân này diễn ra ngày hôm nay khi các công dân tham gia cuộc tổng đình công tại Jammu, thủ phủ mùa Đông của vùng Kashmir thuộc Ấn để phản đối các vụ sát hại này.

Ngày hôm qua, các phần tử Hồi Giáo tranh đấu đã cho sắp hàng và bắn chết 22 tín đồ Ấn Độ Giáo tại quận Doda. Trước đó, những người bị nghi là các phần tử Hồi Giáo đòi li khai đã bắt cóc và giết chết ít nhất 12 tín đồ Ấn Độ Giáo chăn cừu tại quận Udampur ở phía Đông Bắc Jammu.

Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về những cuộc tấn công này.

Vùng Kashmir bị phân chia giữa Ấn Độ và Pakistan nhưng cả hai nước đều đòi có chủ quyền. Từ năm 1989, những người Hồi Giáo li khai tại Kashmir đã tranh đấu đòi độc lập hoặc sáp nhập vào Pakistan.

Tình hình bạo động tại đây đã khiến hằng chục ngàn người thiệt mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG