Đường dẫn truy cập

Phái đoàn hai miền Nam và Bắc Triều Tiên họp tại Bình Nhưỡng


Các phái đoàn hai miền Nam và Bắc Triều Tiên hôm nay họp tại Bình Nhưỡng trong một vòng đàm phán liên Triều mới, tập chú vào việc phục hồi cuộc họp gồm 6 nước bàn về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang bị bế tắc.

Bộ trưởng bộ thống nhất Nam Triều Tiên, ông Lee Jong-seok, dẫn đầu phái đoàn Nam Triều Tiên tham gia cuộc họp cấp bộ trưởng này.

Cuộc họp đa quốc gồm 6 nước để giải quyết chương trình của Bắc Triều Tiên đã bị gián đoạn từ tháng 11 năm ngoái.

Bình Nhưỡng cho biết sẽ không quay lại bàn hội nghị cho tới khi nào Hoa Kỳ bãi bỏ các trừng phạt về tài chánh áp đặt lên Bắc Triều Tiên vì cáo buộc nước này in đôla Mỹ giả.

Washington bác bỏ yêu sách của Bắc Triều Tiên, nói rằng việc cấm vận đó không liên can gì tới các cuộc đàm phán về hạt nhân.

Hai miền Triều Tiên sẽ thảo luận về vấn đề thường dân và tù binh chiến tranh mà Nam Triều Tiên nói rằng đang bị giam giữ tại miền bắc. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc của Hán Thành.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG