Đường dẫn truy cập

Ðánh bom tự sát tại Kandahar, ít nhất 4 người bị thương


Nhà chức trách Afghanistan cho hay một kẻ đánh bom tự sát đã kích cho nổ tung chiếc xe của y tại tỉnh Kandahar ở nam bộ nước này.

Hung thủ tử nạn và 4 nhân viên một cơ quan an ninh tư của Mỹ bị thương. Nhà chức trách nói rằng vụ tấn công xảy ra hôm nay gần thành phố Kandahar. Một kẻ tự nhận là phát ngôn viên của Taleban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Cũng trong ngày hôm nay, tại Kabul, Hạ viện Afghanistan bắt đầu biểu quyết về các thành viên trong nội các mới của Tổng thống Hamid Karzai. 249 nhà lập pháp chọn 25 bộ trưởng trong một cuộc biểu quyết kín.

Tân bộ trưởng ngoại giao Rangeen Dadfar Spanta là người đầu tiên nhận được phiếu tín nhiệm. Kế đó là là tướng Abdul Rahim Wardak trong chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng mà ông đã đảm nhiệm từ năm 2004. Kết quả toàn bộ cuộc biểu quyết sẽ được tuyên bố trong ngày hôm nay.

Ông Karzai, người đắc cử chức vụ Tổng thống Afghanistan năm 2004, đã thực hiện một cuộc cải tổ giới hạn nội các của ông hồi tháng rồi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG