Đường dẫn truy cập

LHQ: Cần giết bỏ 250 ngàn gia cầm tại dải Gaza


Các giới chức y tế của Liên Hiệp Quốc nói rằng cần phải giết bỏ số gia cầm khoảng 250 ngàn con tại dải Gaza trong những ngày sắp tới nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan.

Có ít nhất 1 triệu 250 ngàn gia cầm đã bị giết bỏ tại dải Gaza kể từ khi virút H5N1 xuất hiện tại khu vực này từ tháng trước.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới, thường gọi tắt là WHO, cảnh báo rằng tình hình lây lan của virút cúm gia cầm tại các khu vực đông dân cư trên lãnh thổ Palestine là rất nghiêm trọng.

Gia cầm là nguồn cung cấp protein chính tại dải Gaza, và WHO nói rằng cư dân ở đó sẽ sớm gặp phải tình trạng thiếu nguồn cung cấp protein.

Cũng trong ngày thứ tư, kết quả xét nghiệm ban đầu tại Scotland cho thấy con thiên nga bị chết tìm thấy tại Edinburgh là do virút cúm gia cầm gây ra. Cần phải có thêm những xét nghiệm nữa để xác định liệu đó có phải đó là virút H5N1 hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG