Đường dẫn truy cập

Ðụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Paris


Cảnh sát tại thủ đô Paris dùng đạn cay và vòi rồng để giải tán hàng vạn người biểu tình phản đối luật sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty trong vấn đề sa thải nhân viên trẻ tuổi.

Người biểu tình đã ném chai lọ và nhiều thứ khác vào cảnh sát. Nhà chức trách báo cáo có hơn 200 người đã bị tạm giam.

Cuộc biểu tình ở Paris nằm trong số nhiều cuộc biểu tình tại nhiều thành phố khác, với số người tham gia lên đến cả triệu, để phản đối luật vừa nêu.

Cuộc tổng đình công trong ngày thứ Ba theo lời kêu gọi của các công đoàn đã ảnh hưởng đến các phương tiện chuyên chở công cộng và làm nhiều chuyến bay bị chậm trễ. Báo chí cũng không xuất bản được.

Thủ Tướng Pháp, ông Dominique de Villepin một lần nữa đề nghị đối thoại với lãnh đạo công đoàn và sinh viên; nhưng 2 giới này đều nói rằng họ không chấp nhận điều kiện nào khác, ngoại trừ điều kiện luật này phải được rút lại.

Phe chính phủ dường như đang có dấu hiệu mất đoàn kết. Bộ Trưởng Nội Vụ ông Nicolas Sarkozy đề nghị tạm hoãn lại luật này để dọn đường chov đối thoại.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cảnh báo công dân Mỹ nên tránh những chỗ đông người vì e ngại sẽ có bạo động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG