Đường dẫn truy cập

Giám Đốc Cơ Quan Nguyên Tử Năng muốn đến Bắc Triều Tiên


Giám Đốc Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế nói rằng ông hy vọng sẽ có thể đi đến Bắc Triều Tiên để thảo luận với Bình Nhưỡng về việc cơ quan sẽ nối lại các hoạt động thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này.

Ông Mohamed ElBaradei đã lên tiếng như vừa kể sau khi ông đọc một bài diễn văn tại Đức hôm thứ bảy. Ông nói rằng Bắc Triều Tiên không đưa ra lời mời, nhưng ông vẫn hy vọng có thể thực hiện chuyến đi này.

Năm ngoái Bình Nhưỡng tỏ ý là họ có thể sẽ mời các viên chức của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế, và có thể là cả Tổng Giám Đốc ElBaredei đến Bắc Triều Tiên với một số điều kiện.

Các cuộc đàm phán 6 nước về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã bị bế tắc từ mấy tháng nay. Và Bắc Triều Tiên đổ lỗi cho Hoa Kỳ về tình trạng này.

Trước đó hôm thứ bảy, Bình Nhưỡng tuyên bố một lần nữa rằng họ sẵn sàng trở lại bàn đàm phán nếu Hoa Kỳ bãi bỏ các biện pháp trừng đối với Bắc Triều Tiên.

Washington yêu cầu Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán mà không đặt ra điều kiện tiên quyết nào.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG