Đường dẫn truy cập

Indonesia và Trung Quốc loan báo các ca cúm gia cầm


Các giới chức y tế Indonesia cho biết các cuộc xét nghiệm tại địa phương cho thấy một bé gái 1 tuổi qua đời mới đây do bị nhiễm virut cúm gia cầm H5N1.

Nếu được Tổ Chức Y Tế Thế Giới xác nhận thì số người chết vì bệnh cúm gia cầm tại Indonesia đã lên tới 23 người.

Tại Miến Điện, báo chí do nhà nước quản lý đưa tin rằng nhà chức trách đã giết hơn 76000 gà và chim cút sau khi vụ bộc phát cúm gia cầm đầu tiên được báo cáo hồi đầu tháng này.

Tại các nơi khác, Trung Quốc xác nhận rằng một phụ nữ 29 tuổi tại Thượng Hải qua đời vì bệnh cúm gia cầm.

Kể từ năm 2003 tới nay, bệnh cúm gia cầm đã làm hơn 100 người thiệt mạng, hầu hết là tại Á Châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG