Đường dẫn truy cập

Chuyến thăm Miến Ðiện của ngoại trưởng Malaysia lại bị đình hoãn


Ngoại trưởng Malaysia ông Syed Hamid Albar cho biết chuyến viếng thăm Miến điện mà ông dự trù thực hiện để xem xét tiến bộ về cải cách dân chủ của nước này lại bị đình hoãn.

Ông Syed Hamid hôm nay cho báo chí biết rằng ông đã yêu cầu chính quyền quân nhân Miến điện cho ông biết ngày nào trong tháng này ông có thể tới Miến điện, nhưng họ chưa phúc đáp. Ông nói rằng chuyến đi vốn được dự trù diễn ra vào tháng giêng vừa qua.

Năm ngoái Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức Asean, đã chỉ định ông Syed Hamid làm đặc sứ của hiệp hội này đến Miến điện để xác minh tuyên bố của chính quyền Rangoon cho rằng họ đạt được tiến bộ về dân chủ. Miến điện, một trong 10 thành viên Asean, đã tán đồng quyết định vừa kể.

Lâu nay, các nước Tây phương vẫn thường tố cáo rằng Asean không chịu gây áp lực để chính quyền quân nhân Miến điện ngưng vi phạm nhân quyền và phục hồi thể chế cai trị của phe dân sự.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG