Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Bangladesh Khaleda Zia sẽ công du Pakistan


Các giới chức Bangladesh cho hay hôm nay thủ tướng Khaleda Zia sẽ bắt đầu chuyến công du trong 3 ngày đến Pakistan để mở các cuộc đàm phán về nông nghiệp, du lịch và thương mại.

Trong chuyến đi này bà dự định gặp thủ tướng Shaukat Aziz và tổng thống Pervez Musharraf của Pakistan.

Trong số các thỏa hiệp sẽ được thảo luận, các giới chức Bangladesh cho biết họ sẽ đòi miễn thuế hải quan cho 73 mặt hàng xuất khẩu qua thị trường Pakistan. Họ cũng nói họ hy vọng sẽ ký các hiệp định về việc tiêu chuẩn hóa đo lường và hủy bỏ các yêu cầu chiếu khán đi lại giữa hai nước.
Hai bên cũng sẽ thảo luận về vấn đề người tỵ nạn đã tồn tại lâu nay.

Đông bộ Pakistan công bố độc lập tách khỏi Pakistan và trở thành Bangladesh vào năm 1971. Những người chống đối nền độc lập của Bangladesh vẫn còn ở trong các trại này mà không được quuyền đi bầu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG