Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Iran đe dọa rút khỏi Hiệp Định Cấm Phổ Biến Võ Khí Hạt Nhân


Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad của Iran đe dọa rút khỏi Hiệp Định Cấm Phổ Biến Võ Khí Hạt Nhân nếu các nước Phương Tây tiếp tục gây áp lực đối với chính phủ Tehran về chương trình hạt nhân đang bị tranh chấp của họ.

Nhà lãnh đạo Iran đưa ra lời đe dọa này ngày hôm nay trong khi đọc bài diễn văn trước hằng ngàn người ủng hộ ông nhân dịp ngày kỷ niệm cuộc cách mạng Hồi Giáo năm 1979.

Ông Mahmoud Ahmadinejad nói rằng Iran vẫn hoạt động trong khuôn khổ của Hiệp Định Cấm Phổ Biến Võ Khí Hạt Nhân. Nhưng ông cảnh cáo rằng chính phủ Tehran sẽ thay đổi chính sách đó nếu Phương Tây sử dụng hiệp định đó để vi phạm quyền của Iran sở đắc kỹ thuật hạt nhân.

Sáng hôm nay, Cựu Tổng Thống Iran, ông Mohammad Khatami, cảnh cáo rằng giá dầu trên thế giới sẽ tăng cao hơn hiện nay khoảng 7 đô la một thùng nếu Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp chế tài đối với Tehran vì chương trình hạt nhân của nước này.

Hồi đầu tháng này, Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế đã biểu quyết đưa Iran ra trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, mở đường cho việc có thể áp dụng các biện pháp chế tài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG