Đường dẫn truy cập

Thế vận hội Olympic Mùa Đông khai mạc tại Turin


Thế vận hội Olympic Mùa Đông khai mạc tại thành phố Turin của Italia.

Ngôi sao trượt tuyết Stefania Belmondo của Italia đã mang ngọn đuốc Olympic lên khán đài vào đoạn chót, và người được vinh dự đốt ngọn lửa này trên khán đài là Vận động viên Yuri Chechi, cũng của Italia.

Phu nhân Tổng Thống Hoa Kỳ bà Laura Bush đã đưa lá cờ Olympic vào vận động trường, cùng với 7 phụ nữ khác, trong đó có 3 Vận động viên từng đoạt huy chương vàng, và diễn viên điện ảnh kỳ cựu của Italia, là Sophia Loren.

Các phái đoàn lực sĩ của mỗi nước đã diễn hành ngang qua khán đài, trong đó phái đoàn của Đan Mạch có nhân viên an ninh hộ tống, vì Đan Mạch đang bị người Hồi giáo chống đối sau khi báo chí Đan Mạch đăng tranh biếm họa tiên tri Mohammad.

Khoảng 2600 Vận động viên thuộc hơn 80 quốc gia tham gia Olympic tại Turin kỳ này. Họ sẽ thi tài trong 15 bộ môn, kéo dài 17 ngày, để dành 84 huy chương.

Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt với khoảng 15000 cảnh sát viên, và có cả máy bay phản lực của NATO đi tuần tra.

Trong lần Olympic Mùa Đông năm 2002 ở thành phố Salt Lake City của Hoa Kỳ, các Vận động viên của Đức đứng đầu với 36 huy chương, kế đó là Hoa Kỳ 34 huy chương và Na Uy với 25 huy chương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG