Đường dẫn truy cập

Saddam tiếp tục không chịu ra hầu tòa


Phiên tòa xử Saddam Hussein và 7 đồng phạm của ông tạm hoãn không lâu sau khi tái nhóm hôm nay mà không một bị cáo nào hiện diện trước tòa.

Chánh án Rauf Abdel Rahman cho phép 2 nhân chứng của các công tố viên ra khai chứng hôm nay và sau đó hoãn lại phiên xử cho tới ngày 13 tháng hai này.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, chánh án Rauf Abdel Rahman cho biết ông quyết định cho tiến hành việc xét xử không có mặt các bị cáo vì một vài người trong số này đã từ chối ra hầu tòa trong khi những bị can khác tạo ra các vụ rối loạn.

Saddam và đồng can phạm của ông ta đã vắng mặt tại tòa từ phiên xử hôm qua.

Luật sư biện hộ cũng tẩy chay phiên tòa và đòi chánh án phải từ chức và cáo buộc ông có thành kiến đối với thân chủ của họ.

Nhà cựu độc tài Iraq và đồng bọn bị đưa ra xét xử tội sát hại trên 140 người hồi giáo Shia tại làng Dujail sau một âm mưu ám sát bất thành năm 1982.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG