Đường dẫn truy cập

LHQ: Bầu cử không làm giảm vi phạm nhân quyền đối với dân Nepal


Giới chức Liên hiệp quốc cho hay quân đội của chính phủ Nepal, các nhà chính trị và phiến quân cộng sản đều bị qui trách đã tạo ra nỗi thống khổ cho nhân dân nước này.

Ông Ian Martin, người đứng đầu văn phòng nhân quyền Liên hiệp quốc tại Nepal cho biết các cuộc bầu cử địa phương được ấn định vào tuần tới sẽ không giảm bớt được bao nhiêu những vi phạm nhân quyền dân chúng Nepal phải gánh chịu.

Ông Martin nói rằng các cuộc bầu cử chỉ đem lại bối cảnh để gia tăng các vụ vi phạm nhân quyền đối với những kẻ chống lại việc tổ chức bầu cử và những kẻ tìm cách đe đọa các ứng cử viên và những người tham gia vào cuộc bầu cử.

Các cuộc bầu cử được coi là một bước tiến tới việc phục hồi dân chủ sau khi quốc vương Gyanendra giải tán chính phủ Nepal và tóm thâu tất cả quyền hành.

Phe phiến quân theo chủ nghĩa Mao đe dọa sẽ sử dụng bạo lực để gây gián đoạn cho cuộc bầu cử này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG