Đường dẫn truy cập

Australia và Đông Timor ký hiệp định chia nguồn thu dầu khí ở biển Timor


Australia và Đông Timor đã ký kết một hiệp định để chia hàng tỉ đô la từ nguồn thu dầu lửa và khí đốt trong vùng biển có tranh chấp.

Hiệp định được ngoại trưởng Alexander Downer của Australia và bộ trưởng ngoại giao Đông Timor ông Jose Ramos-Horta ký kết hôm nay tại Sydney.

Theo thỏa thuận này, Australia và Đông Timor chia đều nguồn thu từ khu vực khai thác dầu khí Greater Sunrise ở biển Timor. Việc này giúp nguồn thu của Đông Timor tăng khoảng 4 tỉ đô la.

Đôi bên cũng đồng ý gác qua một bên vụ tranh chấp về đường ranh giới trên biển cho tới 50 năm sau. Theo ước tính của các chuyên gia, biển Timor có trữ lượng khí đốt vào khoảng 238 tỉ mét khối.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG