Đường dẫn truy cập

Trung Quốc báo cáo một vụ bộc phát cúm gia cầm trong đàn gà ở Tứ Xuyên


Bộ nông nghiệp Trung quốc vừa báo cáo một vụ bộc phát cúm gia cầm trong đàn gà ở tỉnh Tứ Xuyên miền tây nam.

Bộ cho biết các kết quả thử nghiệm xác nhận 1800 con gà được phát hiện đã chết hồi tháng chạp tại huyện Đại Trúc bị nhiễm virut H5N1. Bộ nói rằng gần 13 ngàn gà vịt đã bị tiêu hủy trong vùng hầu ngăn chặn virut. Trung quốc đã báo cáo hơn 20 vụ bộc phát cúm gà trên cả nước tính từ tháng 10 năm ngoái.

Kể từ khi đó, giới hữu trách đã tiêu hủy hàng triệu gia cầm và tiến hành chương trình tiêm chủng cho hơn 5 tỷ gà vịt và các loại gia cầm khác.

Trung quốc đã báo cáo 7 ca cúm gà nơi người, trong đó có 3 ca tử vong. Virut gây cúm gà đã làm thiệt mạng hơn 70 người ở khắp châu Á, kể từ năm 2003.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG