Đường dẫn truy cập

Đại sứ Mỹ tại Nam Triều Tiên kêu gọi Bắc Triều Tiên ngưng ra điều kiện


Đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Triều Tiên kêu gọi Bắc Triều Tiên ngưng kèm theo những điều kiện mới vào việc nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình vũ khí hạt nhân của họ.

Phát biểu hôm nay tại Hán Thành, ông Alexander Vershbow nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán mà không có điều kiện tiên quyết nào – và Bắc Triều Tiên cũng nên làm như thế.

Hôm qua, Hoa Kỳ đã bác bỏ một yêu sách của Bắc Triều Tiên đòi bãi bỏ các biện pháp chế tài kinh tế nhắm vào Bình Nhưỡng như một điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đàm phán.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ ông Sean McCormask nói rằng hai vấn đề không có liên quan với nhau.

Ông cho biết ông không nhìn thấy lý do vì sao các biện pháp chế tài này lại gây trở ngại cho việc chính phủ Bắc Triều Tiên tái tham gia các cuộc đam phán 6 bên.

Hồi tháng 10, Washington đã đưa vào sổ đen 8 công ty Bắc Triều Tiên bị Hoa Kỳ cáo buộc là có liên can đến việc phổ biến vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt.

Các giới chức Hoa Kỳ cũng tố cáo Bình Nhưỡng là làm bạc giả, rửa tiền và buôn lậu ma túy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG