Đường dẫn truy cập

Bạo động vẫn tiếp diễn tại Iraq


Gần 50 người đã thiệt mạng trong một đợt tấn công xảy ra tại Baghdad và các thành phố phía bắc thủ đô Iraq, trong các vụ bạo động tệ hại nhất kể từ trước cuộc bầu cử Quốc hội ngày 15 tháng chạp năm ngoái.

Vụ tấn công gây chết người nhiều nhất hôm nay xảy ra tại Muqdadiyah cách Baghdad 100 kilomet về phía đông bắc, nơi một tay đánh bom tự sát đã tấn công vào một đám tang của người Shia, làm ít nhất 30 người thiệt mạng và mấy chục người khác bị thương.

Tại nam bộ Baghdad, một vụ đánh bom xe làm ít nhất 7 người thiệt mạng. Ở các nơi khác trong thủ đô và vùng phụ cận, nhà chức trách loan tin về cái chết của ít nhất cả chục người khác trong nhiều sự cố riêng rẽ.

Trong khi đó, cảnh sát nói rằng các phần tử nổi dậy đã tấn công một đoàn xe chở dầu ở phía bắc Baghdad, nổi lửa đốt ít nhất một chiếc xe bồn.Trên mặt trận chính trị, các nhà lãnh đạo người Kurd cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận với một đảng chính của người Ả Rập Sunni nhằm thành lập một chính phủ nhiều thành phần.

Các nhà lãnh đạo người Kurd và Shia đã mở các cuộc đàm phán tương tự trong tuần trước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG