Đường dẫn truy cập

Lũ lụt ở miền Trung Việt Nam từ đầu tháng 12 tới nay đã gây tử vong cho hơn 40 người


Lũ lụt ở miền trung Việt Nam từ đầu tháng 12 tới nay đã gây tử vong cho hơn 40 người và còn 7 người bị mất tích. Bản tin hôm thứ hai của hãng thông tấn Pháp trích lời ông Nguyễn Trọng Hòa, Trưởng ban phòng chống bão lụt, cho biết ở tỉnh Khánh Hòa có tổng cộng 29 người đã thiệt mạng vì mưa lũ từ ngày mồng 4 đến ngày 18, trong đó có 9 người là nạn nhân của vụ sạt lở xảy ra tối thứ năm.

Trong khi đó, 9 người thiệt mạng tại tỉnh Phú Yên ở kế bên, và 10 người tử nạn tại 3 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, và Ninh Thuận. Các viên chức khí tượng cho biết một cơn áp thấp nhiệt đới vừa xuất hiện ở duyên hải miền nam và các tỉnh trung nam bộ có nguy cơ xảy ra thêm lụt lội trong vài ngày tới đây.

Theo báo cáo hôm thứ bảy của Trung tâm Quốc gia Phòng chống Bão lụt, lũ muộn ở các tỉnh Trung và Nam Trung bộ đã gây ngập lụt cho hơn 5000 căn nhà, trong đó có 550 căn bị hư hại hoàn toàn. Ngoài ra, còn có hàng vạn héc ta hoa màu bị ngập úng. Thiệt hại vật chất ước chừng 9 triệu đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG