Đường dẫn truy cập

Quốc hội Ấn Ðộ phải di tản vì cảnh báo đánh bom


Quốc hội Ấn Ðộ đã phải di tản hôm nay sau khi các cơ quan tình báo cảnh báo là các phần tử tranh đấu có thể thực hiện cuộc tấn công bằng bom.

Tin tức giới trruyền thông địa phương cho biết Thủ tướng Manmohan Singh lúc đó có mặt tại trụ sở Quốc hội đã lập tức được nhân viên an ninh đưa đi chỗ khác trong khi lưỡng viện quốc hội tạm nghỉ họp.

Các chuyên viên tháo gỡ bom đã lục soát cơ sở quốc hội, nhưng cho tới nay chưa cho biết có phát hiện được điều gì hay không.

Diễn biến hôm nay khiến người ta nhớ lại cách đây 4 năm, 5 phần tử tranh đấu hồi giáo đã thực hiện một cuộc tấn công đẫm máu vào trụ sở quốc hội Ấn độ. New Delhi đã đổ lỗi cho các phiến quân được Pakistan hậu thuẫn là thủ phạm.

Islamabad bác bỏ cáo buộc này và nói rằng họ không can dự vào vụ tấn công vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG