Đường dẫn truy cập

HÐBA thương thảo về đề nghị mở rộng cuộc điều tra về vụ ám sát ông Rafik Hariri


Hội Đồng Bảo An LHQ đang thương thảo về một đề nghị để có thể mở rộng cuộc điều tra về vụ ám sát cựu thủ tướng Li Băng Rafik Hariri để bao gồm cả vụ sát hại một nhà làm luật trực ngôn có lập trường chống Syrie hôm thứ hai.

Thủ tướng Li Băng Fouad Siniora đã lên tiếng yêu cầu LHQ trợ giúp chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi chủ nhiệm một nhật báo kiêm thành viên quốc hội Gebran Tueni bị hạ sát trong một vụ nổ bom xe tại Beirut.

Theo trông đợi Hội Đồng Bảo An LHQ sẽ biểu quyết về đề nghị này vào hôm nay.

Hàng chục ngàn người Li Băng kéo đến chật cả trung tâm thủ đô Beirut vào hôm thứ tư để dự đám tang của ông Tueni.

Nhà làm luật 48 tuổi và là một chủ nhiệm một tờ nhật báo là nhân vật chống Syrie thứ ba đã bị sát hại kể khi xảy ra vụ ám sát ông Hariri vào ngày 14 tháng 2.

Dân chúng đã biểu tình phản đối rầm rộ khiến cho Syrie buộc lòng phải chấm dứt sự hiện điện quân sự kéo dài đã 3 thập niên của họ tại Li Băng.

Cũng trong những cảnh tượng tương tự, các đám đông đã tố cáo Damascus và đòi tổng thống Li Băng Emile Lahoud thân Syrie phải từ chức.

Syrie đã phủ nhận tin cho rằng họ có dính líu đến các vụ sát hại này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG