Đường dẫn truy cập

Quân nổi dậy tấn công một căn cứ của Hoa Kỳ tại Ramadi


Quân nổi dậy tại thành phố Ramadi mở một cuộc tấn công ngủi nhắm vào một căn cứ của Hoa Kỳ và một số tòa nhà chính phủ.

Cư dân trong thành phố này là những người đầu tiên loan báo về tin này cho biết mấy chục kẻ vũ trang, mà họ tin là thành viên của al-Qaida ở Iraq, đã bắn nhiều loạt trọng pháo và rocket ngoài đường phố giữa lúc lãnh đạo các bộ tộc và các giới chức quân đội Mỹ đang mở cuộc họp.

Phát ngôn viên quân đội Mỹ, trung tướng Rick Lynch, giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công, nói rằng chỉ có một quả đạn được phóng bằng súng phóng lựu nhắm vào một trạm kiểm soát của quân đội Iraq và liên minh, nhưng không gây thiệt hại nào.

Các binh sĩ Mỹ và Iraq có mặt tại Ramadi từ hôm chủ nhật để tiến hành một cuộc tấn công quét sạch quân nổi dậy trước ngày diễn ra cuộc bầu cử 15 tháng 12 này.

Nhưng các giới chức tỏ ra thận trọng, lo ngại là bạo động có thể gia tăng khi quân nổi dậy cảm thấy tuyệt vọng thấy cuộc bầu cử vẫn diễn tiến.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG