Đường dẫn truy cập

Tân đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Triều Tiên hoài nghi về cam kết chấm dứt chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên


Tân đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Triều Tiên tỏ ý hoài nghi về sự cam kết của Bắc Triều Tiên trong việc chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của họ.

Phát biểu với Phòng thương mại Mỹ tại Nam Triều Tiên ở Hán Alexander Vershbow Thành hôm nay, ông Alexander Vershbow nói rằng Bình Nhưỡng sẽ được hưởng lợi nhiều qua việc hủy bỏ chương trình này, nhưng ông bầy tỏ ra nghi ngờ rằng Bắc Triều Tiên sẽ từ bỏ các yêu sách không thực tế đối với Hoa Kỳ.

Trong các cuộc đàm phán 6 bên hồi tháng 9, Bình Nhưỡng đã đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân của họ để đổi lấy các bảo đảm về an ninh và năng lượng. Nhưng sau đó, Bắc Triều Tiên lại nói muốn có các lò phản ứng nước nhẹ để sản xuất điện năng trước đã.

Ông Vershbow nêu nghi vấn về các động cơ của Bắc Triều Tiên trong việc muốn có một cơ sở hạt nhân nữa.

Ông nói một khi Washington an tâm rằng Bắc Triều Tiên nghiêm túc trong việc thực thi các cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân, thì Hoa Kỳ sẵn sàng xúc tiến thực hiện những điều đã nói trong các cuộc đàm phán hồi tháng 9.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG