Việt Nam có thể có vệ tinh viễn thám đầu tiên vào cuối năm 2007 hoặc đầu năm 2008 nếu chính phủ phê chuẩn sách lược phát triển công nghệ không gian và một dự án phòng vệ tinh trong vòng vài tháng tới đây.
Tường thuật hôm thứ ba của Tân hoa xã trích lời ông Trần Công Duệ, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ, nói rằng Việt nam dự trù phóng một vệ tinh viễn thông cỡ trung, được đặt tên là Vinasat, lên quĩ đạo trong năm 2008 sau khi chính phủ đã quyết định đầu tư gần 183 triệu đồng cho dự án này.
Ngoài ra, giới hữu trách Hà nội cũng dự định sản xuất và phóng lên quĩ đạo các vệ tinh viễn thám cỡ nhỏ để thu những hình ảnh nhằm phục vụ trong các lãnh vực như quản lý tài nguyên, dự báo thời tiết, giám sát tình trạng ô nhiễm môi trường và nhiều lãnh vực khác nữa.
Những tin tức về kế hoạch phát triển công nghệ không gian Việt nam được loan báo trong lúc hội nghị lần thứ 26 của Hội Viễn thám Á châu được tổ chức tại Việt nam lần đầu tiên.
Hội nghị qui tụ các đại biểu của 38 quốc gia diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng này ở Hà nội.