Chính phủ Sudan và các nhóm nổi dậy ở Darfur đã khởi sự các cuộc thương thuyết trực tiếp ở Nigeria, sau nhiều tuần lễ bất đồng quan điểm, khiến các cuộc đàm phán phải tạm đình hoãn.
Đây là lần đầu tiên hai bên trực diện thương thảo với nhau, kể từ vòng đàm phán mới nhất khởi sự vào trung tuần tháng 9 năm nay. Cho tới nay, hai bên đã thảo luận về một số vấn đề qua trung gian các nhà môi giới, để định đoạt nghị trình cho cuộc đàm phán.
Các cuộc thương thuyết đã khởi sự hôm thứ Hai, khi trưởng đoàn môi giới Liên Hiệp Châu Phi, ông Salim Ahmed Salim lên án những hành động bạo động mới nhất tại Darfur, kể cả một loạt vụ tan công nhắm vào thường dân.
Quân đội Sudan đã mạnh mẽ bác bỏ lời cáo buộc của Liên Hiệp Châu Phi, nói họ có can dự vào các cuộc càn quét tấn công vào các ngôi làng và một trại dành cho những người dời cư tại Darfur, đưa đến cái chết của ít nhất 44 người.
Trong cuộc xung đột, hai lực lượng đối đầu nhau là một bên, các phe nổi dậy ở Darfur, và bên kia là các lực lượng dân quân thân chính phủ Sudan, được biết đến dưới tên lực lượng Janjaweed, nhóm bị cáo buộc đã thực hiện các hành động tàn bạo tấn công thường dân.