Đường dẫn truy cập

Chính khách người Hồi giáo Sunni al-Dulaimi tố cáo quân đội Mỹ đột kích tư gia của ông


Một chính khách người Hồi giáo Sunni có nhiều ảnh hưởng ở Iraq cho biết các lực lượng Mỹ đã đột kích tư gia của ông và bắt giữ 4 người cận vệ của ông sáng sớm hôm nay.

Ông Adnan al Dulaimi nói với báo chí rằng ông kinh ngạc trước vụ đột kích này, và cho biết thêm rằng ông là người cổ xướng cho hòa giải dân tộc và chống lại chủ trương chia rẽ giáo phái.

Một phát ngôn viên quân đội Mỹ ở Baghdad nói với phóng viên đài chúng tôi rằng ông không thể xác nhận là các lực lượng Mỹ có đột kích nhà của ông al Dulaimi hay không.

Ông al Dulaimi là người đứng đầu Hội đồng Nhân dân Iraq, một tổ chức chính trị hàng đầu đại diện cho người Hồi giáo Sunni thuộc khối thiểu số ở Iraq. Nhóm này đang hối thúc người Sunni bỏ phiếu phản đối trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp diễn ra vào tháng tới.

Họ nói rằng trong trường hợp văn kiện này được chấp thuận thì người Sunni sẽ bị loại ra bên lề nếu Iraq bị chia làm 3 khu vực riêng rẽ của người Hồi giáo Shia, người Hồi giáo Sunni và người sắc tộc Kurd.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG