Đường dẫn truy cập

Số tử vong trong vụ nổ mìn ở Ấn Độ lên tới 24 người


Số tử vong trong vụ nổ mìn ở trung bộ Ấn Độ đã lên tới 24 người, sau khi có thêm một binh sĩ qua đời vì các thương tích.

Nhà chức trách quy lỗi cho các phần tử nổi dậy theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông đã tấn công một chiếc xe bọc thép chở binh sĩ bán quân sự hồi khuya hôm qua tại quận Bijapur trong bang Chhattisgarh.

Các giới chức cho hay 3 binh sĩ khác sống sót trong vụ nổ đang chống chọi với tử thần.

Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong các vụ bạo động ở Ấn Độ trong 3 thập niên vừa qua. Du kích quân Maoit đã hoạt động tại ít nhất 8 trong số 29 bang của Ấn Độ và nói rằng họ chiến đấu cho quyền lợi của các công nhân không có đất và các nông dân nghèo.

Chính phủ Ấn Độ cho biết các phần tử nổi dậy này cũng có liên hệ với phiến quân theo chủ nghĩa Mao đang chiến đấu nhằm lật đổ chế độ quân chủ ở Nepal.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG