Đường dẫn truy cập

Chính phủ Ấn Ðộ sẽ thảo luận với liên minh đòi ly khai Hurriyat


Thủ tướng Ấn độ Manmohan Singh đã mời liên minh đòi ly khai chính trong khu vực Kashmir thuộc Ấn độ đến thảo luận về tương lai của khu vực đang trong vòng tranh chấp này.

Phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Ấn cho biết cuộc họp với Nghị hội toàn đảng Hurriyat được ấn định diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 9.

Lãnh tụ liên minh Hurriyat là ông Farooq tuyên bố với đài truyền hình Ấn độ rằng cuộc họp sắp tới là một nỗ lực xây dựng lòng tin để giải quyết vấn đề Kashmir một cách ôn hòa.

Ông nói rằng nghị trình của liên minh Huriyat rất rõ ràng liên minh nhận thấy đã đến lúc tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Kashmir.

Liên minh gồm 20 nhóm nhỏ chính trị đòi ly khai trong vùng Kashmir này đã tham dự hai vòng đàm phán với chính phủ Ấn độ trước đây, nhưng không đạt được tiến bộ nào đáng kể.

Bang Jammu-Kashmir là bang duy nhất có nhiều người Hồi giáo trong nước Ấn độ mà đaị đa số là người theo Ấn độ giáo.

Nhiều nhóm Hồi giáo đòi ly khai đã tranh đấu từ năm 1989 để đòi cho khu vực Kashmir được độc lập hoặc là sáp nhập với Pakistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG