Đường dẫn truy cập

Thượng viện Uzbekistan thông qua lệnh quân đội Mỹ phải rút khỏi Uzbekistan


Thượng viện Uzbekistan đã chuẩn thuận một mệnh lệnh của chính phủ về việc quân đội Hoa Kỳ phải rút khỏi nước này.

Các nhà làm luật đã thông qua lệnh này ngày hôm nay, viện dẫn rằng căn cứ quân sự đã gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại sức khỏe cho cư dân địa phương.

Ngoài ra, Thượng viện Uzbekistan còn nói rằng đã đến lúc phải đóng cửa căn cứ không quân Karshi-Khanabad bởi vì giai đoạn hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại Afghanistan đã kết thúc. Một số nhà làm luật nói rằng sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ đã gây rối ren cho tình hình an ninh của Uzbekistan.

Tháng trước, chính phủ Uzbekistan đã loan báo kế hoạch chấm dứt thỏa thuận cho Hoa Kỳ thuê căn cứ quân sự, nhưng không đưa ra lý do tại sao lại yêu cầu quân đội Mỹ phải rút ra khỏi nước này trong vòng vài tháng như vậy.

Chính quyền Washington đã chỉ trích Uzbekistan về các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Hoa Kỳ đã cùng các nước khác kêu gọi phải có một cuộc điều tra quốc tế về việc quân đội đã đàn áp thường dân và gây chết người tại Andijan vào ngày 13 tháng 5.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG