Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Sharon: Việc rút khỏi dải Gaza là cần thiết cho an ninh của Israel


Thủ Tướng Israel Ariel Sharon nói việc rút khỏi Dải Gaza là một bước đi đau đớn, nhưng cần thiết để bảo đảm cho an ninh quốc gia của Israel.

Hôm thứ hai ông Sharon nói rằng Israel không thể giữ mãi lãnh thổ này. Israel đã phong tỏa thành phố Gaza hôm thứ hai. Hàng ngàn binh sỹ và nhân viên cảnh sát sẽ bắt đầu dời những người định cư ra khỏi lãnh thổ này một cách bắt buộc vào thứ tư này. Nhiều người định cư đã rời khỏi Gaza rồi.

Ông Sharon nói thêm rằng Israel sẽ đáp lại đề nghị hòa bình của Palestine một cách thuận lợi. Nhưng ông Sharon cũng hứa sẽ đáp trả một cách cứng rắn đối với những cuộc tấn công.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng hai bên Israel và Palestine cần thiết phải hợp tác với nhau trong cuộc triệt thoái này, và rằng Hoa Kỳ dự định sẽ cử một toán thẩm định đến Israel để đánh giá xem Hoa Kỳ cần phải giúp bao nhiêu tiền cho việc xây dựng nhà cửa mới cho khoảng 8500 người bị dời cư từ cuộc triệt thoái này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG