Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Ấn Ðộ xin lỗi dân chúng về các vụ bạo động năm 1984


Thủ tướng người Sikh đầu tiên của Ấn Độ, ông Manmohan Singh đã xin lỗi quốc gia của ông về những cuộc bạo động xảy ra các đây hai thập niên đã giết chết gần 3000 người Sikh. Đảng cầm quyền quốc đại đã bị quy trách nhiệm cho các cuộc bạo động này.

Đây là lần xin lỗi đầu tiên của một lãnh đạo cao cấp đảng Quốc Đại trong nhiều năm qua. Lời xin lỗi được đưa ra sau khi có một bản phúc trình nêu tên những thủ lãnh trong đảng Quốc Đại của ông Sigh có dính líu vào các vụ bạo động. Phúc trình này đã dấy lên một làn sóng phản đổi giận dữ của người Sikh.

Thủ Tướng Ấn Độ nói với quốc hội rằng ông chịu trách nhiệm trước yêu cầu của nhiều nhóm, trong có có những đảng đối lập và những nhóm người Sikh, rằng chính phủ phải xin lỗi.

Ông Singh nói rằng ông không ngần ngại gì trong việc xin lỗi, không chỉ đối với cộng đồng người Signgh mà với cả đất nước là vì, theo nguyên văn lời ông là “những gì xảy ra năm 1984 đi ngược lại khái niệm của quốc gia được ghi trong hiến pháp của Ấn Độ”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG