Đường dẫn truy cập

Australia cung cấp 57 triệu đôla để tháo gỡ bom đạn cho nhiều nước


Australia sẽ cung cấp 57 triệu đôla trong 5 năm tới để tháo gỡ những bom đạn tại một vài nước có nhiều bãi mìn nhất trên thế giới, trong đó có Lào và Afghanistan.

Bộ trưởng ngoại giao Australia, ông Alexander Downer, hôm nay tuyên bố bên lề một hội nghị về an ninh khu vực tại thủ đô Vientianne của Lào, rằng phần lớn số tiền vừa kể sẽ được cung cấp cho Lào và Kampuchia.

Lào được coi là nước bị dội bom nhiều nhất trên thế giới vì đã có đến hai triệu tấn bom được thả xuống nước này trong thời kỳ diễn ra cuộc xung đột tại Đông dương và nhiều trái bom trong số này vẫn chưa nổ.

Australia cho biết số tiền họ tài trợ để tháo gỡ bom mìn này cũng được dành cho Afghanistan và Iraq.

Số tiền 57 triệu đôla được ông Downer công bố hôm nay được thêm vào số tiền khoảng 76 triệu đôla mà Australia đã chi tiêu trong các nỗ lực tháo gỡ mìn trong 10 năm qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG