Đường dẫn truy cập

Các nước thành viên thảo luận về chức chủ tịch luân phiên ASEAN của Miến Ðiện


Bộ Trưởng Ngoại Giao Malaysia nói rằng các nước thành viên của khối ASEAN đã thảo luận với Miến Điện về những hậu quả có thể xảy ra nếu nước này nhận vai trò chủ tịch luân phiên của khối vào năm 2006.

Hôm thứ tư, ông Syed Hamid Albar nói với báo giới rằng ông không nghĩ là Miến Điện lại muốn tạo một bầu không khí tiêu cực cho ASEAN như thể là nước này tuân thủ những tiêu chuẩn bình thường của dân chủ, của pháp quyền hay nhân quyền.

Theo dự liệu, các bộ trưởng Ngoại Giao sẽ thảo luận về việc Miến Điện có nên nắm giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN hay không trong cuộc họp tuần tới tại Lào.

Hoa Kỳ và liên hiệp châu Âu đã đe sẽ tẩy chay các cuộc họp của ASEAN nếu như MIến Điện giữ chức chủ tích tổ chức này, vì thành tích nhân quyền tồi tệ của Miến.

Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đã đòi Miến Điện phải chấp nhận cải tổ dân chủ và trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, trong số này có bà Aung San suu Kyi, lãnh tụ của phe tranh đấu cho dân chủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG