Đường dẫn truy cập

Bắt được nghi can tình nghi bắt cóc và giết đại sứ Ai cập ở Iraq


Quân đội Hoa kỳ cho biết các lực lượng liên minh đã bắt được một phần từ đấu tranh cao cấp al-Qaida bị nghi bắt cóc và giết đại sứ Ai cập ở Iraq hồi đầu tháng này.

Một thông cáo đưa ra hôm nay nói rằng nghi can khủng bố, được biết dưới tên Abu Seba, đã bị bắt thứ bảy vừa qua tại Ramadi. Thông cáo cũng nói rằng Abu Seba cũng âm mưu bắt cóc các đặc sứ Pakistan và Bahrain nhưng y đã thất bại.

Tổ chức al-Qaida tại Iraq nói rằng họ đã xử tử đại sứ Ai cập Ihab al-Sherif hôm mùng 6 tháng 7.

Trong khi đó, 2 kẻ đánh bom tự sát tại Baghdad đã tự cho nổ tung bên ngoài khu vực các cơ sở chính của chính phủ được canh phòng nghiêm ngặt, làm thiệt mạng ít nhất một người qua đường và gây thương tích cho 5 người khác.

Một tên đánh bom thứ ba đã bị bắt giữ.

Tại bắc bộ, nhà chức trách cho biết nhiều tay súng đã bắn vào một chiếc xe làm thiệt mạng 3 cảnh sát viên và 2 người khác bị thương, gần thành phố dầu khí Kirkuk.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG