Hạ viện Nga đã chấp thuận chung quyết các cải cách bầu cử mà giới hữu trách cho là sẽ bảo đảm sự ổn định, nhưng những người chống đối thì coi là các nỗ lực khác của điện Kremli nhằm kiểm soát sinh hoạt chính trị.
Viện Duma đã phê chuẩn các thay đổi trong 13 dự luật, cho phù hợp với những khoản tu chính trước đây kèm theo bộ luật bầu cử cơ bản, hạn chế vai trò của các đảng trong sinh hoạt chính trị. Những quy định mới cấm các đại biểu tham gia các lực lượng để đạt lợi thế bầu cử.
Các quy định này cũng nâng cao tỷ lệ để được đắc cử vào Quốc Hội từ 5% lên đến 7%. Tổng Thống Vladimir Putin đề nghị các thay đổi hồi tháng 9 năm ngoái sau khi xảy ra vụ khủng hoảng con tin tại một trường học ở nam bộ Nga khiến hơn 330 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.
Các nhà lập pháp trước đó đã đồng ý chấm dứt việc trực tiếp bầu các tỉnh trưởng, và dành cho Tổng Thống quyền lựa chọn.