Đường dẫn truy cập

Kinh tế của Việt Nam tăng trưởng chậm hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2005


Đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2005 khiến chính phủ phải thừa nhận rằng lần đầu tiên từ 4 năm nay, cả nước có thể phải chật vật mới đạt được chỉ tiêu tăng trưởng.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở tỷ lệ 7,63% trong nửa đầu năm nay so với nửa đầu năm ngoái, nhưng tỷ lệ tăng trưởng đó có thể vẫn còn quá chậm để bảo đảm đạt chỉ tiêu toàn niên là 8,5%.

Reuters ghi nhận tin của Thông Tấn Xã Việt Nam trích thuật lời phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố trong một cuộc họp chính phủ hôm thứ sáu nói rằng khó mà đã được các chỉ tiêu đã định cho phần còn lại của năm nay.

Các giới chức chính phủ cho rằng nguyên do tăng trưởng kinh tế bị trì trệ vì sự tăng trưởng chậm chạp trong khu vực công nghiệp, tính thiếu cạnh tranh trong hàng xuất khẩu của Việt Nam và thâm hụt mậu dịch gia tăng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG